Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, từ tháng 1 đến hết tháng 7/2019, Việt Nam đã gặp phải 6.219 vụ tấn công trên mạng, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh: PV
Ảnh: PV

Trong đó có 2.155 cuộc tấn công lừa đảo, 3.824 cuộc tấn công thay đổi giao diện và 240 cuộc tấn cài cắm mã độc. Khoảng 100.000 máy tính đã bị nhiễm các virus độc hại (bonet) trong suốt thời gian này.

Tuy nhiên, theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), an ninh mạng của Việt Nam đã được cải thiện trong thập kỷ qua nhờ các chiến dịch loại bỏ mã độc và các khóa đào tạo ở Hà Nội và TP HCM về cách đối phó với các cuộc tấn công mạng.

Một báo cáo của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) công bố hồi tháng 3 vừa qua cho thấy Việt Nam xếp thứ 50 trong số 175 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về chỉ số an ninh mạng, tăng 50 bậc so với năm 2017. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5/11 về an ninh mạng, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.