Sáng 1/5, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã trao đổi Công hàm về Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực hàn cho trường Đại học Bách khoa Hà Nội.


Theo đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ viện trợ ODA 550 triệu Yên Nhật (tương đương hơn 420 triệu USD) cho Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực hàn cho trường ĐH Bách khoa Hà Nội, với các hoạt động chính là thành lập Viện Nghiên cứu Hàn và Ghép nối tại Trường và thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Được biết, từ năm 2011 đến nay, trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã triển khai nhiều hợp tác với cơ sở giáo dục và doanh nghiệp Nhật Bản với tổng kinh phí khoảng 20 triệu USD.