Một công bố vào tháng 5 năm 2021 của Hoàng Thị Mến và cộng sự, khảo sát tình hình căng thẳng tâm lý của 349 nhân viên y tế trong đợi giãn cách xã hội đầu tiên của Việt Nam cho thấy ở thời điểm này nhân viên y tế chịu căng thẳng tâm lý xã hội không nhiều.

Tỉ lệ nhân viên y tế cho biết chịu căng thẳng tâm lý chiếm 22.6%, gần tương đương với Singapore (20%), thấp hơn hẳn so với tỉ lệ này ở nước có dịch bệnh lưu hành nặng như Trung Quốc (37%).

Tuy nhiên, hầu hết những nhân viên tham gia khảo sát cho biết đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hằng ngày (48,7%), phần lớn cảm thấy rằng công việc của họ có nguy cơ nhiễm virus (90,3%) và bày tỏ lo sợ về khả năng lây nhiễm (85,7%). Các nhân viên y tế cũng cho biết người thân lo lắng rằng họ gặp nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 cao (80,9%). Mặc dù có nguy cơ COVID-19, tuy nhiên, 95,4% người tham gia khảo sát vẫn sẵn sàng tiếp tục làm việc tại cơ sở y tế hiện tại của họ vì tin rằng sẽ được cơ quan cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết, được chăm sóc.
Các tác giả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Public Mental Health này chỉ ra rằng, sự hỗ trợ, quan tâm của cơ quan y tế đến cán bộ nhân viên y tế có vai trò quan trọng giúp họ ổn định tâm lý làm việc.