Bộ GD&ĐT vừa thông tin về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương (APhO) năm 2021. Theo đó, cả 8/8 học sinh – đến từ các Trường THPT Chuyên: Phan Bội Châu (Nghệ An), Lam Sơn (Thanh Hóa), Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Hà Nội-Amsterdam, Bắc Ninh - đều đoạt giải.

Trong đó, 2 Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Mạnh Quân và Trần Quang Vinh – đều là học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam. Riêng em Nguyễn Mạnh Quân đạt điểm cao nhất của kỳ thi và được Chủ tịch APhO năm 2021 tặng Bằng khen. Đây là lần đầu tiên một học sinh Việt Nam đạt được thành tích này khi tham gia APhO.

Các em học sinh thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2021. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn giành 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen.
Kỳ thi do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 181 thí sinh thuộc 23 đoàn.