Khóa họp lần thứ 11 của Ủy ban hợp tác KH&KT Việt Nam-Belarus đã diễn ra vào ngày 25/9/2019.

Tại khóa họp, Phó chủ nhiệm Ủy ban KH&CN Belarus Sergei S. Sherbakov đã nêu nhận xét: mặc dù Belarus có rất nhiều tiềm năng trong rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đặc biệt là công nghệ thông tin, vi điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, cơ khí tự động hóa… - những lĩnh vực mà Việt Nam cũng rất cần mở rộng nghiên cứu và ứng dụng, nhưng mối quan hệ hợp tác KH&KT giữa hai quốc gia vẫn còn khiêm tốn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện trạng này là các hoạt động trao đổi thông tin chính sách, học thuật của cả Belarus và Việt Nam đều còn chưa hiệu quả.

Do đó, theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, giải pháp cho vấn đề này là hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo khoa học, các hoạt động triển lãm, giới thiệu công nghệ, kết nối cung cầu… cũng như những thông tin về cơ chế chính sách, thể chế về KH&CN. Đây sẽ là những điểm khởi đầu quan trọng cho những hợp tác mới.

Dự kiến, Khóa họp lần thứ 21 của Ủy ban hợp tác KH&KT Việt Nam-Belarus sẽ diễn ra vào năm 2021 tại Minsk. Belarus.