Trung tâm hợp tác IAEA-VINATOM về nước và môi trường đã tổ chức khóa học đầu tiên về thủy văn đồng vị và quan trắc môi trường với sự tham gia của 34 học viên trong nước và nước ngoài.

Lễ bế giảng và trao chứng chỉ cho các học viên tham dự khóa khọc về thủy văn đồng vị. Ảnh: Phòng GV&ĐT, Trung tâm Đào tạo hạt nhân.
Lễ bế giảng và trao chứng chỉ cho các học viên tham dự khóa khọc về thủy văn đồng vị.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các học viên đã có được những kiến thức cơ bản về thủy văn đồng vị, các loại đồng vị, các ứng dụng đồng vị trong đo đạc tuổi nước, cũng như các kỹ thuật lấy mẫu, phương pháp đo đạc và phân tích tuổi nước ngầm; sau đó là các chuyến đi thực tế lấy mẫu nước ngầm ở Đan Phượng, Hà Nội và sông Đáy và tiến hành đo đạc, phân tích đo đạc, phân tích các mẫu nước bằng đồng vị để xác định thành phần, tuổi nước…

Sau khóa học đầu tiên này, Trung tâm hợp tác IAEA-VINATOM về nước và môi trường sẽ tiếp tục triển khai một số hoạt động khác, trong đó có dự án hợp tác nghiên cứu.