Từ ngày 10-16/7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) ở TP Quy Nhơn, Bình Định, Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị Điện tử lượng tử topo tương tác trực diện, với sự tham dự của 74 nhà khoa học đến từ 13 quốc gia

Trong đó có GS. Duncan Haldane (ĐH Princeton), giải Nobel Vật lý năm 2016; và GS. Đàm Thanh Sơn (ĐH Chicago), giải Dirac 2018.

Trong khuôn khổ sự kiện, sáng 11/7 đã diễn ra lễ thắp đuốc nhằm chào mừng Năm Quốc tế khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững lần đầu tiên trên thế giới. Ngọn lửa - được tạo ra từ ánh sáng mặt trời - được truyền tay nhiều người và cuối cùng do GS. Duncan Haldane châm cho đài đuốc.

Được biết, sau khi kết thúc Hội nghị ở Quy Nhơn, GS. Duncan Haldane sẽ có bài giảng đại chúng vào ngày 19/7 tại trường ĐH KH&CN Hà Nội (USTH), về thành tựu nghiên cứu vật chất lượng tử Topo đã đem đến cho ông giải Nobel Vật lý và về cuộc cách mạng lượng tử lần thứ hai đang đến gần.