Phát hiện rùa biển đang được mua bán, có dấu hiệu giết mổ ông Cầm mua lại và bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Ngày 27/3, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông Đinh Xuân Cầm (thôn Sư Lỗ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) đã phát hiện cá thể rùa biển đang được mua bán và có dấu hiệu giết mổ.

Biết đây là rùa quý hiếm, ông Cầm mua lại và thông báo cho Chi cục tiếp nhận, cứu hộ để thả về thiên nhiên.

Thả rùa về thiên nhiên.
Thả rùa về thiên nhiên.

Qua kiểm tra, chú rùa biển có kích thước dài 40 cm, chiều rộng mai 32cm, cân nặng 7kg, mai hình oval hai bên có 4 tấm vảy đối xứng và trước đầu có một đôi tấm vảy, sức khỏe tốt.

Được biết, cá thể rùa này thuộc loài Vích, họ Vích, bộ rùa biển có tên khoa học Chelonia mydas. Đây là loài rùa quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cấp độ Nguy cấp (EN), cần được bảo tồn bảo vệ.

Cá thể Vích nằm trong sách đỏ được ông Đinh Xuân Cầm giải cứu.
Cá thể Vích nằm trong sách đỏ được ông Đinh Xuân Cầm giải cứu.

Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết thêm, đây là cá thể rùa biển thứ 3 được Chi cục phối hợp thả về thiên nhiên trong năm 2018, cũng là cá thể thứ 11 mà Chi cục cứu hộ và thả về thiên nhiên trong gần 5 năm qua.