Ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục là một điểm sáng của kinh tế Việt Nam với doanh thu năm 2022 ước đạt 148 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2021.

Ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục là một điểm sáng của kinh tế Việt Nam với doanh thu năm 2022 ước đạt 148 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2021; và xuất khẩu của ngành ước đạt 136 tỷ USD - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết tại Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 4 diễn ra vào ngày 8/12 tại Hà Nội. Ông cũng cho biết, Việt Nam hiện có hơn 70.000 doanh nghiệp số.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn còn có lễ trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2022 do Bộ TT&TT xét tặng hằng năm. Năm nay, Giải thưởng thu hút hơn 200 hồ sơ đăng ký tham gia và 40 hồ sơ đã được chọn trao giải ở 4 hạng mục: Sản phẩm số xuất sắc cho chính phủ số, Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số, Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số, và Sản phẩm số tiềm năng.