Chiều 7/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX đã bế mạc với kết quả thành công tốt đẹp.


Tại cuộc họp báo công bố kết quả Đại hội sau lễ Bế mạc Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung Ương cho biết, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Đại hội vui mừng đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các vị lão thành cách mạng; các mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện người ViệtNam ở nước ngoài, người nước ngoài có công với Việt Nam,… cùng 1.800 đại biểu chính thức tham dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự, chúc mừng Đại hội và có bài phát biểu quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trình bày; nghe báo cáo tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà cho biết, trong số 1800 đại biểu chính thức có 167 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới được phong tặng giai đoạn 2011-2015, trong đó cá nhân Anh hùng là 20 người. Đại biểu là Chiến sỹ thi đua toàn quốc được lựa chọn dự Đại hội từ năm 2011 đến nay là 102 đại biểu.972 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, là người trực tiếp lao động sản xuất cùng rất nhiều các đại biểu là các cá nhân, đại diện tập thể xuất sắc của mọi lĩnh vực, lứa tuổi.


Họp báo thông báo kết quả Đại hội
Họp báo thông báo kết quả Đại hội

Đại biểu cao tuổi nhất là Giáo sư Vũ Khiêu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, năm nay đã 100 tuổi; 5 đại biểu ít tuổi nhất là các cháu thiếu nhi, 11 tuổi.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay mặt MTTQ Việt Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng lời phát động thi đua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.