Mặc dù chỉ 10% số học viên thạc sĩ mỗi khóa có học bổng thực tập tốt nghiệp tại Pháp nhưng trên thực tế, nhờ sự giới thiệu của các giảng viên, có đến 80% số học viên thạc sĩ được đi thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài, chủ yếu tại Pháp.


80% đội ngũ giảng viên trong các chương trình đào tạo thạc sĩ của USTH đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu của Pháp. Ảnh: HK

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Đại học Việt Pháp) đang tuyển sinh hệ thạc sĩ thuộc 7 ngành: Công nghệ sinh học: Thực vật - Y sinh - Dược học; Công nghệ thông tin và Truyền thông; Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano; Vũ trụ: Viễn thám, Công nghệ vệ tinh và Vật lý thiên văn; Năng lượng: Điện xanh, Năng lượng sinh học; Nước - Môi trường - Hải dương học; Tài chính Tính toán định lượng.

Trong số đó, trừ ngành Tài chính Tính toán định lượng, các ngành còn lại đều được đồng cấp bằng Pháp - Việt với hơn 20 trường đại học, viện nghiên cứu lâu đời và danh tiếng của Pháp, như: Học viện Bách khoa quốc gia Toulouse, Viện quốc gia về khoa học ứng dụng Toulouse, Đại học Lyon 1, Đại học Montpellier, Đại học Paris Diderot (Paris 7), Đại học La Rochelle, Đại học Limoges Đài Thiên văn Paris,… Có nghĩa là, với mỗi chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại USTH, học viên sẽ được ghi danh tại một trường đối tác ở Pháp để được đồng cấp bằng khi tốt nghiệp.

Theo USTH, 10% số học viên thạc sĩ mỗi khóa có cơ hội nhận học bổng toàn phần cho kỳ thực tập tốt nghiệp kéo dài 6 tháng tại Pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, nhờ sự giới thiệu của các giảng viên, có đến 80% số học viên thạc sĩ của trường được đi thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài, chủ yếu tại Pháp, ngoài ra còn có Đức và Hàn Quốc…

Thống kê của trường cho biết, 100% số học viên thực tập tốt nghiệp tại Pháp có lương.

Cũng theo thống kê, 100% số học viên thạc sĩ ra trường có việc làm hoặc xin thành công học bổng học tiếp tiến sĩ tại nước ngoài, trong đó có học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp, học bổng CIFRE - một trong những học bổng kỹ sư lớn nhất của Pháp, hay học bổng Erasmus Mundus của EU…

Năm nay, USTH có kế hoạch tuyển 105 học viên thạc sĩ, với mức học phí vào khoảng 47 - 59 triệu đồng/năm, riêng ngành Quản trị Vận tải Hàng không Quốc tế có mức học phí khoảng 176 triệu đồng/năm do 2 trong số 3 kỳ học diễn ra ở Pháp. Các chương trình thạc sĩ được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, với 80% đội ngũ giảng viên đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu của Pháp.