Theo số liệu thống kê của hãng bảo mật Kasperky, số lượng các vụ tấn công lừa đảo (phishing) của tin tặc nhằm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Việt Nam trong quý I năm 2020 là 244 663 vụ, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm 2019 (116 945 vụ).

.

Số lượng các vụ tấn công bảo mật ở các quốc gia Đông Nam Á đều gia tăng, trong đó Việt Nam đứng thứ nhất, Indonesia đứng thứ hai, tiếp theo là Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore.

Theo Kasperky, các tin tặc đã lợi dụng việc nhiều doanh nghiệp chuyển sang làm việc tại nhà trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Phương thức tấn công chủ yếu là qua email và tin nhắn, tin tặc còn thêm các chủ đề liên quan đến Covid-19 khiến người dùng dễ bị mắc bẫy. Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc của Kasperky khu vực Đông Nam Á cho rằng “số vụ lừa đảo gia tăng chứng minh rằng các doanh nghiệp chưa chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để làm việc tại nhà, bao gồm yếu tố bảo mật thông tin”.