Sáng 10/6, Bộ KH&CN tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng mới do Thủ tướng Chính phủ ký, theo đó, ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&CN từ ngày 3/6/2020.


Bộ trưởng Khoa học công nghệ Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Nguyễn Hoàng Giang sinh năm 1971, quê ở Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng; Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng...

“Chúng tôi, Lãnh đạo Bộ KH&CN, thường có nền tảng khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật,” Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói. Với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang, “lãnh đạo Bộ KH&CN sẽ được tăng cường thêm thành viên có nền tảng KHXH&NV, đặc biệt về kinh tế và nhà nước, pháp luật”

Ông Nguyễn Hoàng Giang tại lễ công bố quyết định. Ảnh: Hoàng Nam

Bối cảnh hiện nay đòi hỏi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải là đòn bẩy cho công cuộc tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; và đóng góp mạnh mẽ hơn cho năng lực cạnh tranh quốc gia, cho sự phát triển của doanh nghiệp - ông Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại lễ công bố quyết định. “Qua phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, tôi xin nghiêm túc tiếp thu và xin hứa sẽ nỗ lực cùng với tập thể Bộ KH&CN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.”

Với quyết định bổ nhiệm này, Bộ KH&CN có 5 Thứ trưởng: Trần Văn Tùng, Phạm Công Tạc, Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định và Nguyễn Hoàng Giang.