Ngày 16/9, công ty tư vấn các giải pháp chuỗi cung ứng CEL đã phát hành báo cáo đầu tiên mô tả chi tiết tác động sâu sắc của bão Yagi lên chuỗi cung ứng tại miền Bắc Việt Nam.

Một phần nhà máy LG Electronics tại Hải Phòng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Ảnh: CEL Consulting
Một phần nhà máy LG Electronics tại Hải Phòng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Ảnh: CEL Consulting

Được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 15/9/2024, với sự tham gia của 216 công ty thuộc các ngành sản xuất, bán lẻ và phân phối, logistics và chuỗi cung ứng, Báo cáo nêu bật thiệt hại kinh tế, những gián đoạn đáng kể trong chuỗi cung ứng, và nỗ lực phục hồi của các doanh nghiệp.

Cụ thể, Báo cáo ước tính bão Yagi đã gây thiệt hại 1,64 tỷ USD cho các cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp quan trọng, và điều này dẫn đến GDP của Việt Nam có thể giảm 0,15% trong năm nay.

Khoảng 15% số công ty được khảo sát cho biết đã bị gián đoạn nghiêm trọng, 53% công ty đối diện với những chậm trễ trong vận hành nhưng kiểm soát được. Đáng chú ý, chỉ 6% doanh nghiệp báo cáo không bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.
Khảo sát với các doanh nghiệp ảnh hưởng bởi bão Yagi từ ngày 10-15/9/2024. Ảhh: CEL
Khảo sát với các doanh nghiệp ảnh hưởng bởi bão Yagi từ ngày 10-15/9/2024. Nguồn: CEL

Ngành chuỗi cung ứng và logistics chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 73% doanh nghiệp bị gián đoạn nghiêm trọng. Các nhà khai thác cảng, nhà cung cấp dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải và chuỗi cung ứng lạnh bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do mất điện, hàng hóa hư hỏng và đường sá sạt lở.

Dù đối mặt với tình hình khó khăn, khoảng 44% doanh nghiệp kỳ vọng sẽ phục hồi trong vòng một - hai tuần nhờ vào việc huy động nguồn lực nhanh chóng.

Song theo phân tích giai đoạn tâm lý doanh nghiệp ứng phó với thiên tai, Báo cáo đánh giá rằng các doanh nghiệp sắp bước vào pha “vỡ mộng” và sẽ thấy thời gian phục hồi thực tế có thể kéo dài với những thách thức khác không lường trước được.

Thời gian phục hồi dự kiến của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau tại miền Bắc Việt Nam sau bão Yagi.   Nguồn: CEL
Thời gian phục hồi dự kiến của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau tại miền Bắc Việt Nam sau bão Yagi. Nguồn: CEL

Báo cáo dự kiến ngành nông nghiệp sẽ mất từ sáu tháng đến vài năm để khôi phục hoàn toàn. Cây trồng có thể hồi phục sau một năm, trong khi việc khôi phục chăn nuôi và thủy sản có thể mất đến hai năm.

Trên website công ty, ông Julien Brun, đối tác điều hành của CEL, nói rằng “Thời kỳ thời tiết dễ đoán đã qua và những sự kiện như bão Yagi không còn là ngoại lệ. Chúng ta phải thích nghi với thực tế mới này. Thảm họa này đưa ra lời cảnh tỉnh rằng chúng ta cần thiết kế lại chuỗi cung ứng, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và tăng khả năng phục hồi nhanh chóng.”


Thành lập năm 2005, CEL Consulting là một công ty tư vấn và công nghệ chuyên về Chuỗi cung ứng & Vận hành, với văn phòng tại Singapore và TPHCM. Công tytập trung vào thị trường Châu Á, Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Đại Dương.

Ở Việt Nam, CEL đã công bố một số báo cáo liên quan đến chuỗi cung ứng, bao gồm báo cáo tác động của đại dịch Covid-19 lên chuỗi cung ứng của Việt Nam (năm 2020) và báo cáo tác động của bão Yagi lên chuỗi cung ứng tại miền Bắc (năm 2024)