40 diễn giả giàu kinh nghiệm, trong đó có những tên tuổi quen thuộc với độc giả của Khoa học và Phát triển như GS Hồ Tú Bảo (Viện trưởng Viện John von Neumann) hay TS Trần Hùng (CEO Got It) đang tham gia thuyết trình tại một hội nghị lớn về AI ở Hà Nội.

TS. Phạm Viết Thắng - Trung tâm Y tế Đại học VU, Hà Lan - thuyết trình về AI và dữ liệu trong nghiên cứu ung thư sáng 9/5. Ảnh: Đoàn Dung

Từ ngày 9-11/5, Hội nghị Trí tuệ nhân tạo AI4Life 2018 được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm kết nối, tụ hội, định hướng và thúc đẩy nghiên cứu, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử, viễn thông, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, thành phố thông minh...

Hội nghị bao gồm các bài giảng đại chúng về trí tuệ nhân tạo; các báo cáo về các sản phẩm nghiên cứu phát triển ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo của cac công ty và khởi nghiệp AI; các nghiên cứu hàn lâm về trí tuệ nhân tạo; thảo luận về chính sách và chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo; thảo luận về kết nối các bên chính phủ - hàn lâm - công nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề của cuộc sống và đưa ra thông cáo chung của hội nghị.

Theo Ban tổ chức, AI4Life 2018 thu hút 40 diễn giả giàu kinh nghiệm về trí tuệ nhân tạo đến từ khối doanh nghiệp, công nghiệp, trường, viện, trung tâm nghiên cứu trong nước và quốc tế như GS Hồ Tú Bảo - Viện trưởng Viện John von Neumann, PGS. GS. Tạ Cao Minh - Đại học Bách Khoa Hà Nội, (Việt Nam); TS. Hà Vũ - Viện nghiên cứu AI, TS. Trần Hùng - CEO Got It, Tiến sĩ Kenneth Tran - Microsoft Research (Mỹ); GS. Nguyễn Kim Khoa - Đại học Québec (Canada), Giáo sư Massimo Piccardi - Đại học Công nghệ Sydney (Úc), Giáo sư Perry Stuart - Đại học Công nghệ Sydney (Úc)...

Điểm khác biệt của AI4Life 2018 so với các hội nghị khoa học thông thường theo GS.TS Nguyễn Thanh Thủy - nguyên phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đó chính là vào ngày 10/5 sẽ có techshow với 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các công nghệ mới về AI trong các lĩnh vực.

Chương trình Hội nghị AI4Life 2018:

Ngày 9/5: 12 bài giảng (tutorials) và các bài trình bày về học sâu (deep learning), phân tích dữ liệu lớn (big data analytics), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và trợ lý hội thoại (chatbots), vận trù học trí tuệ nhân tạo (AI operations research), công nghệ tài chính (fintech)...

Ngày 10/5: 7 báo cáo toàn thể về kết nối chính phủ, doanh nghiệp và hàn lâm; về cơ hội cho doanh nghiệp và khởi nghiệp dựa vào trí tuệ nhân tạo; tọa đàm, trưng bày công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI techshow).

Ngày 11/5: 16 báo cáo ở các phân ban xung quanh các chủ đề nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo cũng như các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và quản lý.