Từ gần 400 ý tưởng, sáng kiến tham dự, Hội đồng giải thưởng lựa chọn và trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 10 giải khuyến khích dựa trên tiêu chí có tính tác động, tính sáng tạo, tính bền vững, khả năng nhân rộng, hiệu quả chi phí thấp và năng lực triển khai.

Trong đó, giải A thuộc về sáng kiến “Hệ sinh thái nuôi em” hướng tới trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tác giả Hoàng Hoa Trung; và ứng dụng Thiện nguyện - giải pháp công nghệ đầu tiên ở Việt Nam giúp tăng tính chuyên nghiệp, tự động, minh bạch hóa hoạt động thiện nguyện được thiết kế bởi nhóm tác giả Tạ Quốc Đan.

Tại lễ trao giải tối 29/11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát động cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 5, kéo dài đến hết quý IV năm 2023.

Kể từ năm 2016, “Sáng kiến vì cộng đồng” trao giải hai năm một lần. Cuộc thi do Tạp chí Cộng sản, Bộ KH&CN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.