Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt thuốc nhỏ mắt VUITY của công ty dược phẩm sinh học AbbVie để điều trị chứng viễn thị, một tình trạng liên quan đến tuổi tác [thường bắt đầu ở tuổi 40] dẫn đến thị lực bị mờ khi nhìn các vật thể ở gần.

Vào ngày 9/12, AbbVie thông báo thuốc VUITY đã được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc trên khắp nước Mỹ.

Người sử dụng VUITY có thể nhỏ mắt một lần mỗi ngày. Sau khi nhỏ mắt khoảng 15 phút, thuốc sẽ cung cấp tầm nhìn gần một cách sắc nét trong thời gian dài lên đến 6 giờ mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn xa. Các thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy VUITY không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

Thành phần hoạt chất của VUITY là pilocarpine có tác dụng làm cho đồng tử của mắt co lại, giúp người viễn thị nhìn rõ mọi thứ. Họ có thể dễ dàng đọc sách hoặc nhìn vào điện thoại thông minh mà không cần dùng đến kính. Công ty dược phẩm AbbVie hy vọng thuốc nhỏ mắt VUITY có thể cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho 128 triệu người trưởng thành ở Mỹ và rất nhiều người khác mắc chứng viễn thị trên khắp thế giới.

Nguồn: iflscience.com