Mỹ đang là quốc gia phát thải nhựa nhiều nhất thế giới, với khối lượng khoảng 42 triệu tấn mỗi năm.

Con số này cao hơn tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu cộng lại. Trung bình, mỗi người dân Mỹ tạo ra khoảng 130 kg chất thải nhựa/năm, theo báo cáo mới của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ (NASEM) được đệ trình lên chính phủ liên bang vào đầu tháng 12/2021.

Phần lớn rác thải nhựa tại Mỹ được vận chuyển đến các bãi chôn lấp, tuy nhiên vẫn có khoảng 2,2 triệu tấn rác thải nhựa – bao gồm tất cả mọi thứ từ chai nhựa, ống hút cho đến bao bì – “rò rỉ” ra môi trường mỗi năm. Chúng sẽ theo dòng chảy của sông, suối và đổ ra biển.

Nguồn: Theguardian.com