Trung Quốc đang phát triển một loại tên lửa mới để phục vụ cho sứ mệnh đưa phi hành đoàn lên Mặt trăng vào năm 2027, Wu Yansheng, Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC), cho biết.

Tên lửa này – với mật danh là “tên lửa 921” – do Học viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc (CALT) thiết kế và chế tạo. Nó có khả năng đưa một tàu vũ trụ đến quỹ đạo quanh Mặt trăng cùng ba phi hành đoàn và một tàu đổ bộ.

Tên lửa 921 được trang bị công nghệ của tên lửa Trường Chinh CZ-5G, loại tên lửa có thể chở hàng hóa nặng 70 tấn lên quỹ đạo thấp của Trái đất và 25 tấn lên Mặt trăng.

“Với sự ra đời của tên lửa 921, Trung Quốc sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành cường quốc vũ trụ hàng đầu vào năm 2030”, Yansheng nhận định.

Nguồn: Techtimes.com