Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Human Reproduction vào ngày 11/3, số lượng các ca sinh đôi trên thế giới đang tăng lên nhanh chóng.

Kể từ những năm 1980, tỷ lệ sinh đôi trên toàn thế giới đã tăng hơn 30%, từ 9 ca sinh đôi trên 1.000 ca sinh trong giai đoạn 1980 – 1985 lên 12 ca sinh đôi trên 1.000 ca sinh trong giai đoạn 2010 – 2015.

Hơn nữa, số lượng các cặp song sinh đã tăng 42% trong khoảng thời gian này, từ 1,1 triệu ca sinh đôi vào đầu thập niên 1980 lên 1,6 triệu ca sinh đôi vào đầu thập niên 2010. Để so sánh, tổng số ca sinh trên toàn thế giới chỉ tăng 8% trong cùng thời kỳ.

Nhóm nghiên cứu cho biết, các biện pháp hỗ trợ sinh sản – chẳng hạn như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) – có thể là một trong số những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này. IVF làm tăng cơ hội sinh đôi nếu người mẹ được cấy hơn một phôi thai vào tử cung. Ngoài ra, ngày càng có nhiều phụ nữ sinh con ở độ tuổi muộn hơn, và phụ nữ lớn tuổi có nhiều khả năng mang thai đôi hơn phụ nữ trẻ.