Dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy, các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Mỹ hiện nay đã giảm hơn 90% kể từ khi đạt đỉnh dịch vào tháng một. Số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 mới mỗi ngày đã giảm từ 802.000 trường hợp [vào ngày 12/1] xuống còn khoảng 56.000 trường hợp chỉ trong hơn một tháng.

Trong khi đó, số ca nhập viện và tử vong mỗi ngày tại Mỹ hiện nay đã giảm hơn 60% so với tháng một.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ gia tăng nhanh chóng vào tháng một là do ảnh hưởng của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Biến thể này được phát hiện lần đầu tiên tại Mỹ vào ngày 1/12/2021. “Mỹ đang có những chuyển biến tích cực để tiến đến thời điểm COVID-19 không còn là một cuộc khủng hoảng”, Jeff Zients, điều phối viên về phản ứng với dịch COVID-19 của Nhà Trắng, cho biết.

Nguồn: Businessinsider.com