Trong bài báo mới được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine vào ngày 21/3, các nhà khoa học cảnh báo loại nấm Candida auris gây nhiễm trùng đang lây lan nhanh hơn tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Mỹ và ngày càng trở nên kháng thuốc.

Các bác sĩ phát hiện ca nhiễm trùng Candida auris đầu tiên ở Nhật Bản vào năm 2009. Kể từ đó, loại nấm này đã xuất hiện ở nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ – nơi ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào năm 2016. Căn bệnh này trở nên phổ biến hơn trên các phương tiện truyền thông vào năm 2019 khi số lượng ca bệnh bắt đầu tăng mạnh trên toàn thế giới và ngày nay nó vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe toàn cầu, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Hình dạng nấm Candida auris.
Hình dạng nấm Candida auris.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá các trường hợp nhiễm nấm Candida auris tại Mỹ từ năm 2019 đến năm 2021. Tổng cộng có 10.683 người mắc bệnh trong giai đoạn này. Trong đó bao gồm 3.270 trường hợp nhiễm trùng lâm sàng, nghĩa là bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng trước khi xét nghiệm và 7.413 bệnh nhân không có triệu chứng, chỉ được phát hiện thông qua khám bệnh định kỳ.

Số ca nhiễm trùng lâm sàng tại Mỹ tăng lên sau mỗi năm, trong suốt thời gian nghiên cứu. Năm 2019 tăng 44% so với năm 2018; năm 2020 tăng đột biến 59% so với năm 2019; và năm 2021 tăng 95% so với năm 2020.

“Không dừng lại ở đó, số lượng bệnh nhân vẫn không ngừng gia tăng kể từ năm 2021 cho đến nay”, Meghan Lyman, nhân viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nhận định.

Nguồn: Livescience.com