Nhờ số tiền thu được từ sắc thuế mới đánh vào nhiên liệu hóa thạch, Pháp sẽ đầu tư 5 tỉ euro mỗi năm để hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo.

Đến năm 2030, Pháp sẽ tăng gấp 5 lần công suất của các nhà máy điện Mặt trời - Ảnh: Getty Images

Đến năm 2030, Pháp sẽ tăng gấp 5 lần công suất của các nhà máy điện Mặt trời - Ảnh: Getty Images

Theo Clean Technica, mặc dù thực tế các nhà máy điện hạt nhân sẽ vẫn là cốt lõi của hệ thống điện Pháp, nhưng đến năm 2030, Pháp sẽ tăng gấp 5 lần công suất của các nhà máy điện Mặt trời và số lượng tuabin gió sẽ xuất hiện nhiều gấp 3 lần hiện tại.

Pháp sẽ đầu tư 5 tỉ euro mỗi năm để hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo nhờ số tiền thu được bằng sắc thuế mới đánh vào nhiên liệu hóa thạch.

Hiện tại, tổng số lò phản ứng lạc hậu được xây dựng cách đây 40 năm ở Pháp là 34. Việc ngừng hoạt động 1/3 trong số đó sẽ dẫn đến giảm tỷ trọng năng lượng hạt nhân trong cán cân cân bằng năng lượng của Pháp từ 75% xuống còn 50%.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng ông sẽ không đóng tất cả các nhà máy điện hạt nhân lạc hậu, nhưng có kế hoạch thực hiện lời hứa bầu cử của mình là giảm số lượng các nhà máy đó.

“Tôi rất sẵn lòng làm điều đó vào năm 2025, theo quy định của pháp luật về việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Nhưng sau một cuộc kiểm tra thực tế, hóa ra là 7 năm là quãng thời gian không đủ để cải tạo trên quy mô lớn hệ thống năng lượng. Mục tiêu sẽ đạt được, nhưng 10 năm, sau thời hạn đã nêu” - Tổng thống Pháp giải thích.

Nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất của Pháp, Fessenheim, sẽ ngừng hoạt động vào mùa hè năm 2020, 4 đến 6 lò phản ứng khác sẽ ngừng hoạt động trước năm 2030 và các lò phản ứng còn lại sẽ ngừng hoạt động trong vòng 5 năm tới.

Còn theo PV Magazine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giao phó việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân hiện đại cho công ty nhà nước EDF, hiện đang sở hữu và quản lý tất cả 58 nhà máy điện hạt nhân ở Pháp. EDF sẽ phải đệ trình một chương trình nguyên tử mới vào năm 2021, trong đó năng lượng hạt nhân sẽ cạnh tranh được trong thị trường các nguồn năng lượng sạch đang phát triển nhanh chóng.

Đặc biệt, nhà nước sẽ tăng gấp 3 lần công suất của các nhà máy điện gió ven biển vào năm 2030 và sẽ bắt đầu xây dựng các máy phát điện gió ngoài khơi. Các tuabin đầu tiên sẽ xuất hiện gần thành phố cảng Saint-Nazaire trong 5 năm tới.

Đảo Belle-Ile ngoài khơi bờ biển vùng Brittany ở Tây Bắc Pháp, là một trong những nơi đầu tiên ở Pháp chuyển hoàn toàn sang dùng năng lượng sạch. Trong 2 năm tới, công ty Renault sẽ phát triển một hệ năng lượng sinh thái mang tính sáng tạo để giảm thiểu ô nhiễm carbon và khiến hòn đảo của Pháp không còn phải dùng điện với các nhà máy điện trên đất liền nữa.