Dự kiến đến cuối tháng ba, Pháp sẽ đốn hạ tổng cộng 1.000 cây sồi để xây dựng lại phần chóp và mái của Nhà thờ Đức Bà Paris – công trình kiến trúc đã bị tàn phá nặng nề bởi một trận hỏa hoạn kinh hoàng vào tháng 4/2019.

Các nhà chức trách gần đây đã bắt đầu lựa chọn những cây sồi đầu tiên trong khu rừng Berce gần Le Mans, cách thủ đô Paris khoảng 200 km về phía Tây. Những cây còn lại sẽ được chọn từ mọi vùng của nước Pháp.

Sau khi chặt, gỗ sồi sẽ được xử lý và cất giữ từ 12 đến 18 tháng để chuẩn bị đưa vào sử dụng trong giai đoạn tái thiết nhà thờ, dự kiến bắt đầu từ mùa thu năm 2022. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nhà thờ sẽ mở cửa trở lại vào tháng 4/2024.

“Đây là một dự án liên quan đến cả nước Pháp. Quá trình trùng tu và sửa chữa sẽ giúp nhà thờ có thể đứng vững từ 8 đến 10 thế kỷ tới”, Jean-Louis Georgelin, người chủ trì dự án tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris, cho biết.