Trong vòng 2 tháng, ngành hàng không vũ trụ của Nga đã liên tiếp mất liên lạc với vệ tinh được nước ngoài thuê phóng lên quỹ đạo. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do lỗi con người.

Hôm 27/12, Energia – công ty chế tạo tàu vũ trụ hàng đầu của Nga cho biết đã mất liên lạc với Angosat-1, vệ tinh viễn thông quốc gia đầu tiên của Angola, mặc dù sau khi rời bệ phóng nó đã đi vào quỹ đạo định sẵn và thiết lập đường dây liên lạc theo đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, sau đó vệ tinh này đã ngừng truyền dữ liệu mà không rõ nguyên nhân.

Nga mất liên lạc với vệ tinh Angosat-1 phóng cho Angola. Ảnh: Rferl.org
Nga mất liên lạc với vệ tinh Angosat-1 phóng cho Angola. Ảnh: Rferl.org

Các chuyên gia của Energia đang phân tích dữ liệu thu thập được và cố gắng khôi phục lại liên lạc, còn cơ quan Hàng không vũ trụ Angola thì cho biết còn quá sớm để bình luận bất cứ điều gì về sự cố.

Trước đây, sự cố tương tự cũng đã từng xảy ra với vệ tinh của một số quốc gia, trong đó có cả Mỹ. Năm 2006, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phải mất 2 năm mới khôi phục lại thành công kết nối với một vệ tinh bị thất lạc.

Dự án Angosat-1 được Nga và Angola ký kết năm 2009 với giá trị hợp đồng khoảng gần 280 triệu USD, do các ngân hàng của Nga hỗ trợ bảo lãnh Angola vay tín dụng. Cũng theo kế hoạch, việc phóng nhẽ ra phải được thực hiện trong mùa hè vừa rồi nhưng bị hoãn lại vì lý do kỹ thuật. Tên lửa đẩy mà Nga sử dụng trong lần phóng hôm 27/12 là Zenit-2SB do Ukraine cung cấp, đánh dấu sự hợp tác khoa học công nghệ trở lại giữa 2 nước kể từ sau những căng thẳng trên bán đảo Crimea năm 2014.

Cũng trong tháng 11 năm nay, Nga cũng mất liên lạc với vệ tinh thời tiết Meteor-M sau khi được phóng lên từ bãi phóng Vostochny ở vùng Viễn Đông. Cùng có mặt trên tên lửa đẩy, bên cạnh Meteor-M còn có 18 vệ tinh nhỏ hơn của các đối tác là những công ty khoa học, nghiên cứu và thương mại của Nga, Na Uy, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada và Đức, khiến dự án phóng trị giá hơn 2,6 tỷ rúp (khoảng 45 triệu USD) thất bại.

Trả lời kênh truyền hình Rossiya 24 (Nga), Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã xác nhận nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do yếu con người, cụ thể là các lập trình viên, có thể họ đã lập trình theo thói quen, mặc nhiên rằng tên lửa sẽ cất cánh từ Baikonur – một căn cứ vũ trụ được Nga thuê tại Kazakhstan, cách địa điểm phóng thức tế Vostochny tới hàng ngàn km.