Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) dự kiến phóng tàu đổ bộ Luna-25 lên Mặt trăng vào tháng 10/2021.

Tàu vũ trụ Luna-25. Ảnh: Roscosmos.
Tàu vũ trụ Luna-25. Ảnh: Roscosmos.

Đây là một phần trong Chương trình Vũ trụ Liên bang giai đoạn năm 2016 – 2025, cũng như là nhiệm vụ khám phá Mặt trăng đầu tiên của Nga kể từ năm 1976.

Những thiết bị khoa học cần thiết vừa được chuyển giao từ Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đến công ty NPO Lavochkin của Roscosmos. Các chuyên gia trong ngành vũ trụ Nga đang trong quá trình lắp đặt chúng trên tàu vũ trụ Luna-25. Phương tiện đổ bộ Mặt trăng của Nga bao gồm 9 thiết bị, trong đó có 8 thiết bị của Nga và một thiết bị do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) phát triển.

Nhiệm vụ của Luna-25 là nghiên cứu thành phần, cấu trúc, tính chất cơ lý của lớp đất mặt, bụi và ngoại quyển plasma xung quanh cực Nam của Mặt trăng – nơi được nhiều quốc gia để mắt đến như một địa điểm đặt căn cứ trên Mặt trăng trong tương lai.

Trước đó vào năm 1976, Liên Xô đã phóng tàu thăm dò thứ ba Luna-24 để lấy các mẫu trên bề mặt Mặt trăng và đưa chúng trở lại Trái đất. Hai tàu vũ trụ trước đó là Luna-16 (phóng năm 1970) và Luna-20 (phóng năm 1972).