Ngày 16/1, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiến hành thử nghiệm Hệ thống Phóng Không gian (SLS) – tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chương trình Artemis của NASA nhằm đưa các phi hành gia Mỹ trở lại Mặt trăng trước năm 2024.

Hệ thống Phóng Không gian (SLS). Ảnh: NASA.
Hệ thống Phóng Không gian (SLS). Ảnh: NASA.

Nhóm nghiên cứu đã kích hoạt bốn động cơ chính RS-25 của tên lửa trong thời gian 1 phút tại Trung tâm Không gian Stennis ở Mississippi. Khoảng 1.400 cảm biến đã theo dõi lõi về độ rung, nhiệt độ, âm thanh, áp suất và ứng suất.

Cuộc thử nghiệm này là một bước đi quan trọng đối với hệ thống phóng không gian bị trì hoãn từ lâu của NASA. SLS ban đầu được thiết lập để thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2017, nhưng đã bị cản trở bởi sự chậm trễ và thiếu hụt ngân sách.