Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters, các nhà khoa học Trung Quốc đã điều tra sự thay đổi về độ dài của các mùa trong năm bằng cách xem xét dữ liệu khí hậu trên khắp Bắc bán cầu từ năm 1952 đến năm 2011.

Họ định nghĩa mùa hè trong năm là khoảng thời gian với 25% cao nhất của mức nhiệt độ, trong khi khoảng thời gian với 25% nhiệt độ thấp nhất được xác định là mùa đông.

Kết quả cho thấy, mùa hè tăng lên từ 78 đến 95 ngày trong giai đoạn từ năm 1952 đến năm 2011. Trong khi đó, mùa đông giảm từ 76 ngày xuống còn 73 ngày. Cả mùa hè và mùa đông đều trở nên ấm hơn.

Sau đó, nhóm nghiên cứu sử dụng các mô hình khí hậu để dự đoán sự thay đổi của các mùa trong tương lai. Họ nhận thấy nếu con người không làm gì để hạn chế phát thải khí nhà kính, mùa hè có thể sẽ kéo dài suốt sáu tháng ở Bắc bán cầu vào cuối thế kỷ này, trong khi mùa đông chỉ kéo dài dưới hai tháng. Mùa xuân mà mùa thu cũng ngắn tương tự như mùa đông.