Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí The BMJ vào tháng 2/2022, các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Optum ở Minnetonka (Mỹ) phát hiện khoảng một phần ba số người trên 65 tuổi sau khi nhiễm COVID-19 xuất hiện các di chứng kéo dài.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu bảo hiểm y tế của 133.366 người trưởng thành Mỹ từ 65 tuổi trở lên bị nhiễm COVID-19 trước tháng 4/2020. Kết quả cho thấy, cứ 100 bệnh nhân thì có 32 người phát triển ít nhất một vấn đề sức khỏe mới cần can thiệp y tế sau khi họ nhiễm virus SARS-CoV-2. Các di chứng phổ biến nhất bao gồm các bất thường về gan, thận, các vấn đề về tim, tiểu đường, suy hô hấp, rối loạn sức khỏe tâm thần, mệt mỏi và đau cơ.

“Nguy cơ phát triển các di chứng sau khi nhiễm COVID-19 tăng lên đối với nam giới, các bệnh nhân nặng phải nhập viện, những người thuộc chủng tộc da đen hoặc những người từ 75 tuổi trở lên”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Đây là một nghiên cứu quan sát, vì vậy nó không thể chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa COVID-19 và các vấn đề sức khỏe mới. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện của họ có thể góp phần thiết lập cách chăm sóc tốt nhất cho những bệnh nhân sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nguồn: iflscience.com