Trái đất có thể đã bị ảnh hưởng bởi một loạt các cơn bão địa từ nhẹ vào thứ hai và thứ ba (14 và 15/3) sau khi một dòng hạt tích điện phóng ra khỏi Mặt trời vài ngày trước, theo các cơ quan thời tiết Chính phủ ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Các cơn bão này không có khả năng gây ra bất kỳ tác hại nào trên Trái đất, ngoại trừ việc gây xáo trộn nhẹ sóng vô tuyến có thể làm và ảnh hưởng đến các lưới điện ở các vĩ độ cao. Hiệu ứng dễ thấy nhất là cực quang, có thể quan sát được từ các vị trí ở New York và Idaho ở Mỹ, theo Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Nguyên nhân gây ra bão địa từ là các dòng hạt mang điện phóng ra từ các vụ nổ trong bầu khí quyển ngoài cùng của Mặt trời, còn gọi là vành nhật hoa. Các dòng hạt này tác động lên và làm biến dạng các đường cảm ứng từ của Trái đất, gây ra hiện tượng bão địa từ. NOAA phân loại các cơn bão địa từ từ G1 đến G5, G5 là cực đoan nhất. Hai cơn bão vừa đến Trái đất có cường độ G1 và G2, Trái đất trải qua hơn 2.000 cơn bão địa từ loại G1 và G2 mỗi thập kỷ, theo NOAA, và hiện đang ở trong một đợt bão địa từ nhẹ.

Nguồn: Livescience