Các tổ chức nghiên cứu của Đức tỏ ra vui mừng khi Chính phủ liên bang vừa thông báo sẽ tăng ngân sách nghiên cứu mỗi năm thêm 3% trong thập kỷ tới, tương đương với khoản tiền khoảng 17 tỷ euro.

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock

Hơn mười năm vừa qua, các tổ chức này vẫn liên tục được tăng ngân sách 3% mỗi năm kể từ năm 2006, ngay cả trong thời kỳ suy thoái của nền kinh tế Đức.

Một số người lo ngại rằng, doanh thu thuế giảm và những bất đồng sâu sắc giữa các bộ trưởng gần đây có thể làm giảm ngân sách đầu tư cho khoa học trong thời gian tới. Nhưng thực tế có vẻ tốt hơn nhiều so với những gì được mong đợi.

Không chỉ các tổ chức nghiên cứu, bao gồm Hiệp hội Max Planck và Quỹ Nghiên cứu Đức, các trường đại học và trường kỹ thuật cũng sẽ được tăng ngân sách đáng kể. Tuy nhiên, các tổ chức nghiên cứu sẽ phải trải qua những cuộc khảo sát và đánh giá hằng năm và một đánh giá đầy đủ trong 5 năm.

“Đây sẽ là biện pháp để đảm bảo các tổ chức đang đi đúng hướng nhằm đạt được những mục tiêu mà họ đặt ra. Họ phải đảm bảo đang sử dụng tiền một cách khôn ngoan”, Anja Karliczek, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức, cho biết.