Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Clinical Investigation vào tháng 10/2021, các nhà khoa học tại Đại học Miguel Hernández (Tây Ban Nha) đã phát triển một hệ thống giúp người mù có thể nhìn thấy bằng cách kích thích trực tiếp lên vùng vỏ não thị giác của họ.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu sử dụng một “võng mạc nhân tạo” gắn với một cặp kính để thu thập ánh sáng phía trước người đeo. Sau đó, ánh sáng được xử lý thành tín hiệu điện và gửi đến một loạt các điện cực siêu nhỏ cấy vào vùng vỏ não thị giác của người dùng, cho phép họ nhìn thấy ánh sáng mà kính thu được.

Các nhà khoa học tiến hành thử nghiệm hệ thống mới trên một phụ nữ 57 tuổi, người đã bị mù hoàn toàn trong hơn 16 năm. Sau một thời gian đào tạo và học cách diễn giải hình ảnh do thiết bị tạo ra, người phụ nữ đã có thể xác định các chữ cái và hình dạng của một số vật thể nhất định.

Nguồn: Futurism.com