Trong phần lớn thời gian của tháng 12, ba hành tinh bao gồm sao Kim, sao Thổ và sao Mộc sẽ ở vị trí thẳng hàng với nhau trên bầu trời đêm.

Chúng xuất hiện ở phía Tây Nam sau khi Mặt trời lặn và đủ sáng để có thể nhìn thấy bằng mắt thường và không cần sự trợ giúp của kính thiên văn. Trong khoảng thời gian từ ngày 6/12 đến ngày 9/12, Mặt trăng lưỡi liềm xuất hiện gần với các hành tinh. Nhưng đến ngày 10/12, nó sẽ nằm gần như thẳng hàng với các hành tinh sau khi màn đêm buông xuống.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, sao chổi Leonard (C/2021 A1) sẽ đến gần Trái đất nhất vào ngày 12/12, khi đó sao chổi cách chúng ta khoảng 34 triệu km. Sao chổi xuất hiện trên bầu trời đêm ở cả Bắc Bán cầu và Nam Bán cầu. Chúng ta có thể nhìn thấy nó ở phía Đông trước khi Mặt trời mọc.

Cũng trong tháng này, những người yêu thiên văn trên khắp thế giới sẽ được quan sát trận mưa sao băng Geminid (ngày 13–14/12) với mật độ khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.

Nguồn: UPI, Techtimes