Sau bài viết “Lương cao hơn nhờ được ấp kiểu kangaroo thuở bé” trên Khoa học và Phát triển, một số bạn đọc muốn được biết rõ hơn về chỉ định, cách thức và tác dụng của phương pháp "kiểu kangaroo" do bác sỹ Edgar Rey Sanabria (Colombia) giới thiệu từ năm 1978 này.

Bác sỹ Trần Vũ Quang - khoa Sản bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản Trung ương - cho biết phương pháp kangaroo care (tiếp xúc da kề da) là bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc thiết yếu sau sinh, áp dụng cho trường hợp sinh thường.

Một trường hợp áp dụng kangaroo care ở Mỹ.

Đứa trẻ vừa chào đời được bác sỹ đặt nằm trên ngực mẹ; phần ngực, bụng tiếp xúc với da mẹ, lưng được ủ ấm bằng khăn. Trong thời gian đó, bác sỹ cắt dây rốn và từ từ đưa bé rời mẹ đến phòng hậu sinh. Sau đó khi mẹ chuyển xuống phòng hồi sức, bé có thể tiếp tục được thực hiện da kề da.

Phương pháp kangaroo care vốn được áp dụng ở một vài thời điểm nhất định và kết thúc khi cơ thể hoặc tâm tính bé đã ổn. Tuy nhiên, hiện nay nó còn được các bà mẹ áp dụng linh động cho các em bé có sức đề kháng yếu hoặc chưa ngoan.

Phương pháp này mang tới nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé. Nó giúp sản phụ giảm đau sau sinh và tăng hiệu quả co hồi tử cung, kích thích tuyến sữa, ổn định tâm lý. Đối với em bé, đây là khoảng thời gian thích nghi dần với môi trường bên ngoài.


Được thân nhiệt của mẹ sưởi ấm, bé thư dãn và ít quấy khóc hơn, tăng thời lượng ngủ sâu và ham muốn bú sữa mẹ. Tim, hệ tiêu hóa cũng được kích thích hoạt động. Các vi khuẩn có lợi trên cơ thể mẹ cũng giúp bé tăng sức đề kháng, chống nhiễm trùng.

Kangaroo care cũng gia tăng tình cảm, sự thân thuộc của trẻ với mẹ thông qua tiếp xúc da, mùi và nhiệt độ cơ thể. Do đó, mẹ nên ôm bé, da kề da ít nhất một giờ sau sinh nếu bé không cần sự can thiệp y tế nào. Việc cân đo và mặc quần áo cho bé có thể để sau.

Cũng theo bác sỹ Quang, kangaroo care đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều nghiên cứu và được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Tại Việt Nam, do có khá nhiều tranh cãi nên phương pháp này mới được áp dụng khoảng 2 năm nay khi đã đạt được sự đồng thuận. Kangaroo care chỉ được khuyến cáo dành cho các trường hợp sinh thường.

Với các trường hợp sinh mổ, sản phụ không đủ tỉnh táo để áp dụng “da kề da” nên cần trao đổi trước với bác sỹ để được tiếp xúc với bé sớm hoặc áp dụng kangraroo với bố. Những trẻ cần có sự can thiệp bằng máy móc, thuốc về hô hấp không nên áp dụng. Các bà mẹ cần căn cứ vào tiên lượng sức khỏe trẻ sau sinh của bác sỹ để quyết định có nên chăm sóc con bằng phương pháp này không.