PGS-TS Hoàng Thị Thu Hà cho biết, ho gà vẫn đang là mối quan tâm lớn của ngành y tế Việt Nam bởi tỷ lệ mắc bệnh này vẫn tiếp tục tăng ở những trẻ còn quá nhỏ.

PGS-TS Hoàng Thị Thu Hà cho biết, ho gà vẫn đang là mối quan tâm lớn của ngành y tế Việt Nam bởi tỷ lệ mắc bệnh này vẫn tiếp tục tăng ở những trẻ còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi để được tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu - ho gà - uốn ván theo lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (mũi đầu tiên khi 2 tháng tuổi). Điều đáng lo ngại là đa số các trường hợp mắc ho gà nặng và tử vong xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ - là đối tượng chưa được tiêm phòng.

Đó là lý do PGS Hà và các cộng sự thực hiện nghiên cứu áp dụng tiêm vắcxin phòng bệnh ho gà - bạch hầu - uốn ván cho phụ nữ có thai nhằm tăng cường miễn dịch, chủ động phòng bệnh ho gà từ mẹ truyền cho con, bảo vệ trẻ ngay từ lúc sinh.

Vắcxin Adacel của hãng Sanofi Pasteur. Ảnh: Romper

Nhóm nghiên cứu dùng vắcxin ho gà vô bào Adacel của hãng Sanofi Pasteur, Pháp và chọn đối tượng nghiên cứu tại 3 xã Bắc Lý, Đức Lý và Nhân Chính thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Các đối tượng nghiên cứu được khám sàng lọc và chia làm 2 nhóm: Nhóm phụ nữ có thai (18-36 tuần), tuổi từ 18-40, sức khoẻ bình thường, không có bệnh tật; nhóm trẻ sơ sinh (được sinh ra bởi những bà mẹ tham gia nghiên cứu) khoẻ mạnh bình thường, không có bệnh tật.

“Nhóm 50 bà mẹ được lựa chọn tiêm phòng vắcxin Adacel sẽ được lấy máu trước khi tiêm và sau khi tiêm 1 tháng. Nhóm bà mẹ không tiêm phòng vắcxin Adacel chỉ lấy máu vào thời điểm ban đầu, sau đó theo dõi đến lúc họ sinh để lấy máu của mẹ và máu cuống rốn của trẻ sơ sinh. Khi trẻ bắt đầu sang tháng thứ ba sẽ được tiêm phòng ho gà - bạch hầu - uốn ván theo lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Sau khi trẻ được tiêm đủ 3 mũi, chúng tôi lấy máu thêm một lần nữa nhằm đánh giá lượng kháng thể của nhóm trẻ không tiêm adacel” - PGS Thu Hà cho biết.

Kết quả theo dõi trên cả 2 nhóm đối tượng cho thấy, tương tác kháng thể từ mẹ sang con của nhóm tiêm vắcxin Adacel cao hơn nhóm không được tiêm. 50 đối tượng tiêm Adacel hoàn toàn an toàn, không xảy ra phản ứng phụ nghiêm trọng nào. Nghiên cứu đã đánh giá được tính an toàn của vắcxin phòng ho gà - bạch hầu - uốn ván trên phụ nữ có thai tại Việt Nam. Đây là bằng chứng góp phần đưa ra khuyến cáo sử dụng vắcxin này cho phụ nữ có thai với một liều duy nhất.

PGS-TS Hoàng Thị Thu Hà đang ấp ủ kế hoạch thực hiện các nghiên cứu tiếp theo để đánh giá ảnh hưởng của nồng độ kháng thể mẹ đối với trẻ được tiêm phòng vắcxin ho gà toàn tế bào. Bà cũng dự định nghiên cứu so sánh các vắcxin mang nhãn hiệu khác nhau sử dụng cho bà mẹ trong trong thời kỳ mang thai nhằm làm sáng tỏ sự khác biệt về chất lượng và số lượng kháng thể do bà mẹ sinh ra.