Đến năm 2014, có 43 quốc gia cấm cha mẹ và thầy cô đánh trẻ, kể cả tét mông. Trong số đó có Đức, New Zealand, Kenya, Hy Lạp, Brazil, Phần Lan…

Hành vi tét mông con trẻ đã bị cấm ở hơn 40 quốc gia. Ảnh: Huffingtonpost
Hành vi tét mông con trẻ đã bị cấm ở hơn 40 quốc gia. Ảnh: Huffingtonpost

Thụy Điển là nước đầu tiên cấm tét mông con vào năm 1979 - một thời gian dài sau khi quyền trẻ em được thừa nhận lần đầu tiên vào những năm 1920. Tại Thụy Điển, từ năm 1958 hành vi tét mông trẻ bị cấm trong trường học và vào năm 1966, quyền trừng phạt có động chạm tới thân thể con của cha mẹ cũng bị thu hồi.

Canada có thể là nước tiếp theo được ghi tên vào danh sách trên, khi Thủ tướng Trudeau thông báo kế hoạch thu hồi một đạo luật cho phép cha mẹ tét mông con. Nhiều người đồng tình với thủ tướng, nhưng cũng có không ít người phản đối mạnh mẽ.

Một người dùng Facebook cho biết: “Tôi vẫn có mối quan hệ tuyệt vời với cha mẹ, giống như hàng ngàn đứa trẻ khác từng bị tét mông như tôi. Tôi không thể chịu được khi nghĩ rằng chính phủ đang cố gắng ra lệnh cho tôi nên dạy con tôi thế nào. Tét mông không phải bạo hành nếu nó được sử dụng một cách hợp lý”.

Chuyên gia tâm lý trẻ em - tiến sỹ Gerald Robert Farthing, Đại học Saskatchewan (Canada) - cũng cho rằng nên cho phép cha mẹ tét mông con, nhưng chỉ trong một số trường hợp cụ thể.