Chảy máu mũi thường xuyên là triệu chứng dễ nhận biết nhất của ung thư máu, phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Bác sĩ Lim ZiYi, tư vấn viên cao cấp tại Khoa Huyết học, Trung tâm Ung thư PCC, Singapore, cho biết ung thư máu còn gọi là bệnh bạch cầu. Đây là ung thư dạng lỏng, có thể hiểu là bệnh nhân bị một khối u lỏng, tế bào ung thư tồn tại trong hệ thống máu.

dau-hieu-nhan-biet-som-ban-bi-ung-thu-mau

Chảy máu mũi thường xuyên là một trong những dấu hiệu của ung thư máu. Ảnh: Health.

Ung thư máu bắt đầu trong tủy xương, tức là mô mềm bên trong xương, nơi các tế bào máu được tạo ra. Chức năng của tủy xương là sản xuất các tế bào bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Trong đó, bạch cầu có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Tiểu cầu trợ giúp quá trình đông máu và cầm máu. Hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy và CO2, nếu lượng hồng cầu thấp sẽ gây ra mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt...

Khi bệnh bạch cầu phát tác, quá trình sảnxuất máu bị ảnh hưởng. Ung thư máu không chia thành từng giai đoạn vì bệnh thường không lan sang các cơ quan khác mà chỉ nằm trong hệ thống máu.

Triệu chứng thường gặp của ung thư máu làdễ bị mệt mỏi, nhiễm trùng, vết bầm tím, chảy máu quá nhiều khi bị vết thương, thường xuyên chảy máu mũi. Bác sĩ Lim từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám do mệt mỏi, giảm vận động trong khi thể trạng vẫn khỏe mạnh. Ví dụ một nam bệnh nhân trước đây có thể chạy 4 km mỗi ngày, đến nay chỉ chạy được 2 km. Kết quảxét nghiệm phát hiện công thức máu của bệnh nhân ở mức thấp, sau đó xét nghiệm chuyên sâu kết luận là ung thư máu.

Có những người bị bệnh bạch cầu cấp tính nhập viện trong tình trạng rất nặng. Hầu hết trường hợpnày hệ thống miễn dịch đã suy kiệt. Đặc biệt, người bệnh lớn tuổi thường mắc kèm nhiều nhiễm trùng nghiêm trọng đe dọa tính mạng do hệ thống miễn dịch đã biến mất hoàn toàn. Một số người quá yếu đến nỗi không thể điều trị, chỉ sống thêm được thêm vài tuần.

Các nghiên cứu cho thấy bệnh bạch cầu cấp tính là một trong những ung thư phổ biến nhất ở trẻ em. Độ tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất là từ 2 đến 8.Với sự tiến bộ của y học, ngày càng nhiều trẻ em ung thư máu được cứu sống và chữa khỏi.Thống kê hàng năm tại Singaporecó khoảng 2.000 trường hợp ung thư máu mới, bao gồm cả bệnh bạch cầu và ung thư hạch. Trong sốtrẻ em bị ung thư có đến40%bị bệnh bạch cầu,từ80 đến 90% đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Ung thư máu ở người lớn thường khó chữa hơn vì bệnh có xu hướng ác tính hơn. Tỷ lệ chữa khỏi cho người trung niên khoảng 50%. Hiện các nhà khoa họcvẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của bệnh ung thư máu. Một số nghiên cứu chung về ung thư cho thấy việc tiếp xúc với bức xạ và các rối loạn di truyền như hội chứng Down làm tăngtỷ lệ mắc bệnh bạch cầu. Dù vậy, hầu hết trường hợp ung thư đều không có nguyên nhân xác định.