Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị phóng một vệ tinh mới được trang bị tia laser để nghiên cứu sự thay đổi của băng trên Trái đất trong 3 năm.

Ảnh: NASA

Vệ tinh này có tên gọi là ICESat-2. Nó dự kiến được phóng từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California (Mỹ) vào ngày 15/9 bằng tên lửa Delta II củacông ty United Launch Alliance(ULA). Vệ tinh ICESat-2 sẽ quan sát kỹ lưỡng và đo lường sự thay đổi kích thước của các chỏm băng vùng cực từ mùa này sang mùa khác. Nó có khả năng ghi lại sự gia tăng và suy giảm độ dày của các tảng băng đến nửa cm. Vệ tinh ICESat-2 có giá lên tới 1 tỷ USD và nó lớn bằng một chiếc xe hơi.

“Chúng ta cần một công cụ có thể thực hiện các phép đo chính xác trên khu vực rộng lớn. Đây là lý do tại sao vệ tinh là sự lựa chọn lý tưởng để nghiên cứu hiện tượng băng tan”, Tom Wagner, chuyên gia nghiên cứu về băng, cho biết.