Hội nghị thu hút gần 2.000 người tham dự, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

v
Phần toạ đàm "Vai trò của AI và GPT đến kỹ thuật hình ảnh y học" trong khuôn khổHội nghị khoa học Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt nhân lần thứ XI. Hội nghị năm nay thu hút gần 2.000 người tham dự (trực tuyến và trực tiếp), trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Ảnh: VNU Media

Ngày 21/10, Chi hội Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam phối hợp với Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam và Trường ĐH Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội nghị khoa học Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt nhân lần thứ XI, một hội nghị thường niên trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh, Y học hạt nhân và Xạ trị.

Hội nghị có 9 phiên gồm các lĩnh vực kỹ thuật Cộng hưởng từ (MRI), Cắt lớp vi tính (CT Scan), X-quang và can thiệp mạch (DSA), kỹ thuật Xạ trị và Y học hạt nhân với 52 báo cáo khoa học của các nghiên cứu viên nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực kỹ thuật hình ảnh y học, y học hạt nhân và xạ trị. Năm nay là năm đầu tiên hội nghị dành riêng một phiên cho sinh viên ngành Kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học với 15 báo cáo khoa học.

Đại diện Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, PGS.TS.BS Nguyễn Quốc Dũng (Phó Chủ tịch, Giám đốc chuyên môn Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh Medlatec) đánh giá, hội nghị quy tụ nhiều báo cáo khoa học có tính học thuật và ứng dụng cao. Các báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, được sàng lọc, đánh giá, lựa chọn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân.

“Nội dung các báo cáo có thể là thông tin mới nhất, có tính cập nhật hoặc kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hoạt động của những người làm kỹ thuật. Tất cả đều nhằm mục đích nâng cao chất lượng thăm khám Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế cho người bệnh và người dân” - PGS.TS.BS Nguyễn Quốc Dũng nhận định.