Thiên tai tự nhiên và do con người gây ra đã gây thiệt hại 3,8 nghìn tỷ USD về cây trồng và vật nuôi trong 30 năm qua, theo báo cáo “Tác động của thiên tai đối với nông nghiệp và an ninh lương thực” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) công bố vào tháng 10/2023.

Lũ lụt do mưa lớn phá hủy mùa màng ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 2/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lũ lụt do mưa lớn phá hủy mùa màng ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 2/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lũ lụt, hạn hán, côn trùng phá hoại, bão, bệnh tật và chiến tranh đã gây thiệt hại khoảng 123 tỷ USD mỗi năm về sản lượng lương thực trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 2021, tương đương 5% tổng sản lượng lương thực toàn cầu, đủ để nuôi sống nửa tỷ người mỗi năm.

Châu Á là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm 45% tổng thiệt hại nông nghiệp do thiên tai và mất tương đương 4% sản lượng nông nghiệp.

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh rủi ro thiên tai, do nó phụ thuộc sâu sắc vào tài nguyên thiên nhiên và điều kiện khí hậu.“Các thiên tai ngày càng gia tăng về mức độ nghiêm trọng và tần suất, cao hơn gấp bốn lần kể từ những năm 1970, và có tác động ngày càng lớn đến sản xuất lương thực”, Piero Conforti, Phó trưởng phòng thống kê của FAO,nhận định.

Nguồn: AFP