Ngày 29/11, Google đã khai trương trung tâm an ninh mạng lớn nhất của mình tại châu Âu.

Google hiện có các trung tâm an ninh mạng ở Munich (Đức) và Dublin (Ireland), trung tâm mới đặt tại thành phố Malaga, miền Nam Tây Ban Nha sẽ giúp "gã khổng lồ công nghệ" cung cấp các công cụ cho giới chuyên gia đối phó với các mối đe dọa trên mạng Internet.

Đồng thời, Google cũng đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công mạng đang ngày càng phổ biến và có nguy cơ ảnh hưởng đến các hệ thống chính trị toàn cầu.

Hình minh họa. Nguồn: Google

Ông Kent Walker - Giám đốc Phụ trách các Vấn đề Toàn cầu của Google cho rằng, các vụ tấn công mạng đã tăng 38% trong năm ngoái và đang ngày càng nghiêm trọng, do đó cần phải hợp tác ở quy mô quốc tế để chống lại mối đe dọa này.

Bà Dita Charanzova - Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) cho biết, ước tính khoảng 230.000 phần mềm độc hại được tải xuống mỗi ngày. "Các cuộc bầu cử ở châu Âu cũng có thể trở thành mục tiêu của những đối tượng phán tán thông tin sai lệch và tấn công mạng", Dita Charanzova nói.

Google cho hay, cơ sở tại Malaga cũng sẽ giúp đào tạo các quan chức chính phủ, công ty và tổ chức phi chính phủ. Trong nhiều năm qua, "gã khổng lồ công nghệ" Google đã nỗ lực thắt chặt an ninh mạng trên các nền tảng của hãng. Cách đây một thập niên, Google đã mua lại Công ty Khởi nghiệp VirusTotal có trụ sở tại Malaga và hiện Google là một trong những cơ sở lưu trữ dữ liệu về phần mềm độc hại lớn nhất thế giới.

Cũng trong năm ngoái, Google đã mua lại Công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ với giá hơn 5 tỷ USD. Đây là một trong những thương vụ lớn nhất của "gã khổng lồ công nghệ" này.

Nguồn:
https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/google-opens-biggest-european-cyber-centre/articleshow/105598480