Tên lửa Falcon 9 của công ty SpaceX đã phóng thành công vệ tinh đầu tiên hoạt động dựa trên tiêu chuẩn di động 5G lên quỹ đạo thấp của Trái đất vào giữa tháng 4.

Vệ tinh The GroundBreaker. Ảnh: Satelio
Vệ tinh The GroundBreaker. Ảnh: Satelio

Vệ tinh mang tên “The GroundBreaker” có kích thước khá nhỏ và nặng khoảng 10kg. Nó được thiết kế để liên lạc với các tháp di động trên mặt đất và lấp đầy khoảng trống trong mạng dữ liệu trên thế giới.

Vệ tinh hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh Trái đất sau mỗi 90 phút, cung cấp vùng phủ sóng rộng gấp ba lần bang Texas (Mỹ).

The GroundBreaker là vệ tinh 5G đầu tiên trong số 250 vệ tinh do công ty Sateliot có trụ sở tại Barcelona (Tây Ban Nha) chế tạo nhằm mục đích xây dựng mạng lưới vệ tinh trên quỹ đạo, cung cấp kết nối 5G từ không gian cho các thiết bị truy cập Internet vạn vật (IoT). Sateliot chưa tiết lộ ngày phóngvệ tinh tiếp theo của họ vào không gian.

“Lần đầu tiên trong lịch sử, viễn thông di động mặt đất kết hợp hoàn hảo với kết nối vệ tinh 5G và Sateliot đang dẫn đầu cuộc cách mạng này”, Sateliot cho biết. “Công ty hy vọng mạng lưới vệ tinh của họ trong tương lai sẽ cung cấp kết nối di động cho nhiều ứng dụng khác nhau, với tiềm năng tác động tới hiệu quả của hàng trăm ngành công nghiệp”.