Rất nhiều người đang bị kích thích bởi những câu chuyện ma cà rồng uống máu thực đang tồn tại trên thế giới chúng ta. Nhưng liệu việc uống máu có gây nguy hiểm tới tính mạng người uống?

Trên thực tế, việc uống một lượng máu nhỏ (khoảng vài thìa) và máu đó không có mầm bệnh (chẳng hạn những căn bệnh lây truyền qua đường máu) không gây nguy hại cho sức khỏe người uống. Còn không, hãy thận trọng!

Có một thực tế là máu khi uống vào cơ thể có mang độc tố. Máu trong tim, trong mạch máu… rất cần thiết cho sự sống, nhưng khi máu được tiêu hóa trong cơ thể thì lại là một câu chuyện khác.

Uống máu với lượng lớn có thể gây hại cho sức khỏe người.
Uống máu với lượng lớn có thể gây hại cho sức khỏe người.

Máu có chứa khá nhiều sắt và cơ thể chúng ta sẽ ngay lập tức gặp khó khăn trong việc thải sắt thừa ra ngoài. Việc chứa một lượng sắt lớn trong cơ thể có thể gây ra độc tố, là nguyên nhân của hàng loạt các bệnh hay vấn đề với sức khỏe, trong đó có cả việc hỏng gan, gây hiện tượng tràn dịch phổi, huyết áp thấp, bất thường về thần kinh, mất nước…

Hiện tượng người uống máu không phải là hiện tượng hiếm khi chỉ riêng ở Mỹ đã có hàng nghìn người trở thành “vampire” vì nhiều lý do (theo số liệu của John Edgar Browning- người trực tiếp tiến hành tìm hiểu về hiện tượng này tại Mỹ). Một vài người giải thích rằng oxy và chất sắt trong máu giúp họ có thêm năng lượng và đặc biệt là không một vampire nào được hỏi gặp vấn đề về sức khỏe do uống máu.

Không giống con người, nhiều loài động vật hút máu có cơ chế tiêu hóa máu đặc biệt. Trong cuốn “Khoa học về Vampire”, nhà khoa học Katherine Ramsland giải thích: “Dơi hút máu cần một lượng lớn sắt để tạo ra hemoglobin, giúp vận chuyển oxy từ phổi tới các tế bào trong cơ thể. Thường, lượng sắt nó lấy vào nhiều hơn so với lượng sắt dơi cần, do đó nó có một chế độ thải sắt thừa đặc biệt. Khi tiêu hóa, máy sẽ đi theo đường dùng để lấy chất dinh dưỡng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng dơi có một lớp màng nhầy dọc theo đường ruột, hoạt động như một rào cản ngăn không cho quá nhiều sắt đi vào đường máu”.

Và vì chúng ta không phải là dơi hút máu nên việc uống máu có thể gây tổn hại tới cơ thể.