Theo kinh nghiệm trong nước và quốc tế, có 3 nhóm yếu tố chi phối quyết định chọn cây trồng đô thị, đó là đặc tính cây trồng, mục đích trồng và đặc tính của địa điểm trồng cây.

PGS-TS Chế Đình Lý.
PGS-TS Chế Đình Lý.

PGS-TS Chế Đình Lý - Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TPHCM cho biết việc trồng cây đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu phải đáp ứng được các yêu cầu như có nhiều bóng che để giảm nhiệt độ không khí, giảm đảo nhiệt đô thị. Cây cần có rễ sâu, rễ trụ tự nhiên để chịu được dông bão thất thường. Ở vùng đất thấp, cây phải chịu được ngập thường xuyên trong vài ba ngày liên quan đến triều cường.

Theo kinh nghiệm trong nước và quốc tế, có 3 nhóm yếu tố chi phối quyết định chọn cây trồng đô thị, đó là đặc tính cây trồng, mục đích trồng và đặc tính của địa điểm trồng cây. Việc chọn loại cây trồng đúng với địa điểm sẽ giúp các thành phố tiết kiệm được thời gian, chi phí, những ý kiến tranh cãi và thất vọng.

Khi chọn loại cây, cần xem xét các tiêu chí như tập quán sinh trưởng, dạng cây, tốc độ tăng trưởng, tuổi thọ, tốc độ và mức độ rụng lá… Yếu tố quan trọng nhất cần tính đến khi lựa chọn là cây có khả năng sinh trưởng, phát triển ở địa điểm sẽ được trồng hay không. Địa điểm trồng cây phải được đánh giá nhằm xác định các thuộc tính vật lý, văn hóa phù hợp.