Một tiểu hành tinh có kích cỡ trung bình sẽ bay lướt qua Trái Đất ở khoảng cách 4,2 triệu km vào đầu tháng tới.

Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, tiểu hành tinh 2002 AJ129 sẽ tiếp cận gần nhất với Trái Đất vào hôm 4/2, theoUPI.

Tiểu hành tinh có kích cỡ trung bình này khi đó bay cách hành tinh của chúng ta 4,2 triệu km – gấp 10 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Minh họa tiểu hành tinh 2002 AJ129 bay lướt qua Trái Đất. Ảnh: P.Carril.
Minh họa tiểu hành tinh 2002 AJ129 bay lướt qua Trái Đất. Ảnh: P.Carril.

2002 AJ129 lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2002 bởi nhiệm vụ Theo dõi Tiểu hành tinh Gần Trái Đất do NASA tài trợ. Các nhà thiên văn ước tính kích thước tiểu hành tinh từ 0,5 – 1,2 km.

Khi bay ngang qua Trái Đất vào tháng tới, tiểu hành tinh 2002 AJ129 sẽ di chuyển với vận tốc 122.300 km/h theo quỹ đạo hình elip. NASA phân loại 2002 AJ129 nằm trong nhóm tiểu hành tinh "có khả năng gây nguy hiểm". Tuy nhiên, 2002 AJ129 sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào cho Trái Đất trong tương lai gần.

"Chúng tôi đã theo dõi tiểu hành tinh này trong hơn 14 năm và biết quỹ đạo của nó rất chính xác. Các tính toán của chúng tôi cho thấy, tiểu hành tinh 2002 AJ129 không có cơ hội va chạm với Trái Đất vào ngày 4/2 hoặc bất kỳ thời gian nào trong vòng 100 năm tới" - Paul Chodas – giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần Trái Đất của của JPL – cho biết.

Mỗi lần các tiểu hành tinh bay ngang qua Trái Đất, giới khoa học lại có cơ hội để hoàn thiện mô hình quỹ đạo của họ, đồng thời cải thiện dự đoán về đường di chuyển của tiểu hành tinh trong tương lai.

Video:Quỹ đạo di chuyển của tiểu hành tinh 2002 AJ129