Việc được thực tập tại phòng thí nghiệm hiện đại tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã giúp ích rất nhiều cho Nguyễn Ngọc Đức - học viên cao học Đại học KH&CN Hà Nội, và theo Đức nếu không sẽ phải ra nước ngoài để thực hiện thí nghiệm của mình.

Học viên cao học Nguyễn Ngọc Đức.

Do đang theo đuổi chủ đề nghiên cứu “Vật liệu xúc tác dùng cho quá trình tách nước ra nhiên liệu sạch” nên tôi đã lựa chọn và xin vào thực tập tại phòng thí nghiệm của TS Trần Đình Phong - đồng Trưởng khoa Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - để được hướng dẫn cũng như sử dụng các thiết bị phục vụ cho việc đo đạc mẫu mà những phòng lab khác không có.

Hiện tại phòng có nhiều thiết bị mới và hiện đại nên các nghiên cứu sinh, học viên có thể làm việc ngay trong phòng lab mà không cần phải đi qua cơ sở khác để đo đạc mẫu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho công việc nghiên cứu và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Hiện tôi đã bắt đầu kỳ thực tập được 3 tháng. Nếu như trong nước không có các phòng thí nghiệm như thế này, có thể tôi và nhiều sinh viên khác sẽ phải ra nước ngoài để thực hiện các thí nghiệm của mình.

Việc triển khai chủ đề nghiên cứu phụ thuộc rất nhiều vào trang thiết bị, mỗi lĩnh vực lại cần những máy móc, thiết bị chuyên biệt. Làm thí nghiệm ở Việt Nam thì điều kiện đi lại, ăn ở cũng thuận lợi hơn và nếu điều kiện nghiên cứu cũng đáp ứng được thì rất tuyệt vời.