Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Trái đất vừa trải qua mùa hè nóng nhất trong lịch sử. Khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2023 là ba tháng nóng nhất từng được ghi nhận kể từ khi con người bắt đầu ghi chép số liệu về khí hậu cách đây hơn 140 năm. Đây là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang tác động một cách mạnh mẽ.

Người dân che dù tránh nắng nóng tại Fukuoka, Nhật Bản - Ảnh: Kyodo/TTXVN
Người dân che dù tránh nắng nóng tại Fukuoka, Nhật Bản - Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vào tháng 7, nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha và Trung Quốc đã trải qua mức nhiệt độ cao kỷ lục. Chỉ riêng ở Mexico đã có hơn 200 ca tử vong liên quan đến nắng nóng.

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết, nhiệt độ bề mặt đại dương trung bình toàn cầu đạt mức 20,98°C vào tháng 8, đánh bại kỷ lục trước đó là 20,95°C được thiết lập vào năm 2016. Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ đại dương sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới do hoạt động của El Nino. Trong khi đó, lượng băng biển tại Nam Cực vào tháng 8 thấp hơn 10% so với mức trung bình của thời điểm này trong năm.