Hơn 2.000 năm trước, thầy thuốc Hy Lạp Hippocrates - ông tổ của y học phương Tây - tuyên bố có mối liên hệ giữa những cơn đau với thời tiết.

Các cơn đau xuất hiện nhiều hơn khi trời mưa. Ảnh: Walldevil

Xưa nay, không ít người phàn nàn rằng sự “trái gió trở trời” làm trầm trọng thêm cơn đau nhức của họ. Một số người thậm chí có thể biết trước những cơn đau khi cơn mưa tới.

Tuy nhiên, mãi gần đây, mối quan hệ này mới được khoa học chứng minh. Đại học Manchester (Anh) công bố một nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa những cơn mưa, sự thiếu ánh nắng mặt trời và các cơn đau mạn tính. Phương tiện giúp họ chứng minh chính là smartphone.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 9.000 người Anh bị viêm khớp hoặc đau mạn tính từ 17 tuổi trở lên. Họ được yêu cầu ghi lại mức độ đau đớn mỗi ngày bằng một ứng dụng trên smartphone có tên là uMotif. Ứng dụng này hoạt động theo cách khi người tham gia ghi lại triệu chứng đau của mình, các thông tin về thời tiết địa phương thời điểm đó cũng được tự động ghi lại.

Dữ liệu thu cho thấy mối tương quan nhất quán giữa những cơn đau với các cơn mưa và tình trạng thiếu ánh nắng. Cụ thể, cơn đau giảm vào những hôm Mặt trời chiếu sáng thường xuyên và tăng khi Mặt trời ít ló rạng. Tần số xuất hiện các cơn đau nặng tăng tỷ lệ thuận với số ngày mưa.

Tuy nhiên, ông Will Dixon - khoa Sinh học, Đại học Manchester, thành viên nhóm nghiên cứu - cho rằng cần thực hiện khảo sát trên diện rộng để có thêm cơ sở kết luận. Nếu điều này được chứng minh, mọi người sẽ có kế hoạch bảo vệ sức khỏe tốt hơn nhờ tham khảo yếu tố thời tiết. Ảnh hưởng của thời tiết đối với các cơn đau cũng có thể giúp y học tìm ra các biện pháp can thiệp mới.