Những người yêu thiên văn trên toàn thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sao chổi màu xanh lá cây Nishimura khi nó bay đến vị trí gần Trái đất nhất ở khoảng cách an toàn là 125,4 triệu km vào ngày 12/9.

Sao chổi với vầng hào quang màu xanh lá cây sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm sau hơn 50.000 năm qua.
Sao chổi với vầng hào quang màu xanh lá cây sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm sau hơn 50.000 năm qua.

Có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường sao chổi này ở bầu trời đêm phía Đông, giữa vị trí của chòm sao Cự Giải và Sư Tử.Sao chổisẽcao hơn một chút và hơi lệch về phía bên trái của sao Kim.

Sao chổi Nishimura do nhà thiên văn nghiệp dư người Nhật Hideo Nishimura phát hiện và nó có tên chính thức là C/2023 P1 (Nishimura). Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng ước tính kích thước chính xác của sao chổi Nishimura, nhưng họ cho rằng nó có đường kính từ vài trăm mét cho đến hơn ba km.