Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam vừa thả một cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường sống tự nhiên tại khu vực rừng Dương Bà Tau (huyện Nông Sơn).

Theo ông Nguyễn Hà, trưởng thôn Thạnh Mỹ, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam), vào giữa tháng 8/2017, trên địa bàn thôn xuất hiện một cá thể khỉ đuôi lợn thường xuyên cắn phá hoa màu trong vườn nhà dân. Trước khi được giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam, cá thể này đã bị người dân vây đánh, dẫn đến bị thương ở vùng đầu và chi trước.

Quảng Nam: Thả một cá thể khỉ đuôi lợn quí hiếm về môi trường tự nhiên - 1Khỉ đuôi lợn được xếp vào danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: Trung tâm Giáo dục thiên nhiên ENV.

Sau gần một tháng được Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam chăm sóc, cá thể khỉ đuôi lợn đã dần hồi phục, sức khỏe ổn định với cân nặng 5 kg. Mới đây, đơn vị đã tiến hành thả cá thể này về rừng Dương Bà Tau (thuộc thôn Cấm La, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn).

Khỉ đuôi lợn có tên khoa học Macaca leonia, là loài linh trưởng quý hiếm có lông màu nâu nhạt, đỉnh đầu dẹt với màu lông nâu đậm; đuôi của loài khỉ này gần giống đuôi lợn, lông thưa hoặc không có lông. Khỉ đuôi lợn được xếp vào nhóm IIB, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.